Áo vàng ở Thái Lan bị điều tra toàn diện vụ việc năm 2008
(Cadn.com.vn) - Một diễn biến nóng bỏng mới xảy ra trên chính trường Thái Lan khi ngày 12-7, báo Dân Tộc cho biết, tuần qua cảnh sát đã gửi giấy triệu tập đến 80 thành viên của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), yêu cầu từ ngày 28-7 đến 6-9 phải đến trình diện và khai báo về các vi phạm của họ trong chiến dịch biểu tình của phong trào Áo vàng hồi năm 2008.
Theo báo Dân tộc, các cáo buộc mà cảnh sát đưa ra đối với 80 thành viên nòng cốt PAD gồm gây rối trật tự công cộng, chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, vi phạm tình trạng khẩn cấp, chiếm đóng trụ sở cơ quan nhà nước, làm đình trệ hoạt động hàng không và tội khủng bố.
Trước đó, ngày 5-7, các công tố viên Thái Lan đã buộc thủ lĩnh phe Áo vàng Sondhi Limthongkul tội bất kính với Nhà vua Bhumibol Adulyadej vì ông này đã liên tục đưa ra những nhận xét có tính công kích trong một bài phát biểu của phe đối lập. Phản ứng trước việc cảnh sát thúc đẩy tiến trình điều tra, ông Surapong Chaiyanam, cựu Đại sứ Thái Lan tại Mỹ và là một nhân vật ủng hộ PAD, coi các cáo buộc chống lại ông cũng như các lãnh đạo khác của PAD là “lố bịch” và là một “nỗ lực của chính phủ nhằm tránh bị các lãnh đạo Áo đỏ cáo buộc áp dụng tiêu chuẩn kép”.
Người phát ngôn đảng Nền Chính trị Mới (NPP) đồng thời là thành viên PAD, ông Samran Rodphet khẳng định “các động thái nhằm vào PAD mang động cơ chính trị với mục đích đè bẹp sự lớn mạnh của NPP”. Tổng Thư ký NPP Suriyasai Katasila cũng cho rằng việc đưa ra các cáo buộc đối với các lãnh đạo của PAD, nhất là cáo buộc khủng bố, “nhằm làm suy yếu NPP và phong trào Áo vàng.
Sau làn sóng biểu tình tạo tiền đề cho cuộc đảo chính quân sự lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006, năm 2008, PAD một lần nữa tiến hành cuộc biểu tình kéo dài và đỉnh cao là chiếm đóng Tòa nhà Chính phủ, phong tỏa Trụ sở Quốc hội và hai sân bay quốc tế tại thủ đô Bangkok. Các nỗ lực này đã góp phần dẫn tới sự ra đi của hai thủ tướng thân Thaksin là Samak Sundaravej và Somchai Wongsawa.
![]() |
Phe Áo vàng tràn ngập thủ đô Bangkok trong cuộc biểu tình rầm rộ năm 2008. Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, theo phát ngôn viên của Ủy ban Bầu cử (EC), một ủy ban hỗn hợp của Văn phòng Tổng chưởng lý và EC đã quyết định chuyển lên Tòa án Hiến pháp kiến nghị đòi giải thể đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vì bị nghi nhận tài trợ bất hợp pháp. EC cáo buộc đảng này che đậy khoản tài trợ trị giá 258 triệu baht (8 triệu USD) được sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2005, thời điểm ông Abhisit là Phó Chủ tịch đảng này. Vụ còn lại, liên quan đến cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền trợ cấp của nhà nước, đang được thảo luận tại Tòa án Hiến pháp.
Một diễn biến khác có liên quan đến tình hình bất ổn nước này, Thủ tướng Thái Lan Abhisit tỏ ý tin rằng, các biện pháp đảm bảo an ninh của chính phủ sẽ là đủ để đối phó với những hành động chống đối có thể bùng phát trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào cuối tháng này.
Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Thái Lan sẽ có phương án đối phó với những hoạt động của phong trào Áo đỏ trong dịp sinh nhật (26-7) của ông Thaksin. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan nói với báo giới rằng, các tin tức tình báo thu thập được cho đến nay cho thấy chưa có hoạt động bất thường nào do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tiến hành, trừ việc họ có kế hoạch tụ họp tại Chiềng Mai vào dịp kỷ niệm ngày sinh của ông Thaksin.
Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, vừa được Nội các Thái Lan nhất trí kéo dài thêm 3 tháng nữa, sẽ là công cụ quan trọng để các lực lượng an ninh xử lý bất kỳ hành động nào chống chính phủ trong những ngày tới.
Lê Diệu Nguyên